Lại một vụ nữ sinh đánh bạn rồi quay video clip

Thứ năm, 08/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Sự việc xảy ra đã gần 1 tháng nhưng dư luận người dân H. Quỳ Châu, Nghệ An vẫn hết sức bức xúc vì cách hành xử với bạn theo kiểu giang hồ của một nhóm học sinh cấp 2. Chỉ vì nghi ngờ Vi Thị Hồng Thắm (HS lớp 8A4 Trường THCS Hạnh Thiết) nói xấu mình, một nhóm gồm 9 nữ sinh đã đưa Thắm vào nhà đánh đập dã man, dùng dao đe dọa và sử dụng ĐTDĐ để quay lại vụ “hành xử”.

Để tìm hiểu thông tin, chúng tôi đã tìm đến nhà Thắm ở bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh, H. Quỳ Châu. Căn nhà nhỏ nép mình nơi chân núi là nơi trú ngụ của 3 bà cháu vì bố mẹ của Thắm đang làm việc ở Bình Dương. “Nó vẫn còn bị đau, đang nằm trong giường ấy” - bà Vi Thị Xinh (bà nội Thắm) cho biết. Gượng đau, Thắm tiếp chuyện chúng tôi.

 Em Vi Thị Hồng Thắm vẫn chưa hết hoảng loạn vì bị các bạn đánh hội đồng.

Trên khuôn mặt của cô bé 14 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng về 2 trận đòn em phải hứng chịu từ các bạn học cùng trường. “Các vết thương thì cũng đỡ rồi nhưng giờ thì đầu em vẫn còn đau lắm. Em cũng không biết tại sao các bạn đánh em”. Để tìm hiểu câu chuyện của Thắm, chúng tôi đến CATT Quỳ Châu. Trong bản báo cáo xác minh vụ việc gửi tới cơ quan cấp trên của CATT này cho biết: Ngày 9-3, Trần Hà Ngân (1996, HS lớp 8A1) gọi Lô Thanh Yến (1997, lớp 8A2), Thái Thị Tú Oanh (1997, lớp 7A1), Nguyễn Thị Ngọc Anh (1996, lớp 8A2), Trương Kim Anh (1996, lớp 8A4), Trần Thùy Linh (1996, lớp 8A1), Lương Hoài Thương (1997, lớp 7A1), Hoàng Mỹ Anh (1996, lớp 8A1) và Doãn Thúy Nhàn (1995, lớp 9A3) tập trung tại trường lên “kế hoạch” để đánh Thắm.

Tú Oanh bàn với cả nhóm đến nhà Lê Quang Anh (1993) ở gần trường rồi gọi Thắm vào để đánh. Lên kế hoạch xong, Trần Hà Ngân gọi Trương Kim Anh (bạn học cùng lớp với Thắm) đến và bảo: “Mi làm gì thì làm, chiều rủ con Thắm đi và đưa đến nhà anh Quang Anh”. Khoảng 13 giờ ngày 9-3, Hà Ngân, Tú Oanh gặp Lê Quang Anh để mượn chìa khóa và cả nhóm tập trung tại đây theo kế hoạch. 13 giờ 30, Trương Kim Anh dùng xe đạp chở Thắm đến địa điểm như đã hẹn.

Khi Thắm bước vào nhà thì Thanh Yến chốt cửa lại, Tú Oanh nói: “Mi nói bọn tao là cave à?” rồi cả nhóm lao vào đánh, đấm túi bụi khiến Thắm gục xuống. Trong khi Yến, Hà Ngân và Tú Oanh đánh Thắm, thì Ngọc Anh, Thùy Linh, Kim Anh, Phạm Ngọc Thảo (một người bạn đến sau) và Mỹ Anh ngồi xem, riêng Hoài Thương dùng ĐTDĐ của Tú Oanh để quay lại hình ảnh các bạn “xử” Thắm. Hà Ngân và Tú Oanh còn bắt Thắm phải quỳ xuống lần lượt xin lỗi từng người mới chịu tha.

 Số điện thoại được thu giữ trong đó có 2 chiếc dùng để quay lại vụ việc.

3 ngày sau, tức sáng 11-3, Hà Ngân gặp Thắm và  hẹn chiều cùng ngày gặp nhau tại địa điểm cũ (nhà Quang Anh) để nói chuyện. Đến khoảng 13 giờ, Hà Ngân, Thanh Yến, Tú Oanh, Kim Anh, Hoài Thương, Thảo, Thùy Linh, Nhàn và Ngọc Anh tập trung tại nhà Quang Anh được một lát thì thấy Thắm đến. Thắm vừa bước vào nhà thì cửa được chốt chặt. Đang bực mình, Thanh Yến lao vào đánh trước rồi cả nhóm cùng xông vào đánh Thắm gục xuống nền nhà, không chịu buông tha, cả nhóm lại lôi Thắm dậy tiếp tục đánh. Riêng Tú Oanh đưa ĐTDĐ cho Doãn Thúy Nhàn quay lại các hình ảnh của vụ “hành xử”. Đánh xong, cả nhóm kéo nhau vào trường học, còn Thắm vì quá đau nên về nhà với khuôn mặt bầm dập và được người nhà đưa đến Bệnh viên Đa khoa Quỳ Châu. Theo bệnh án ghi rõ: “Vi Thị Hồng Thắm bị đa chấn thương phần mềm”.

Trao đổi với cô Trần Thị Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Thiết, cô Thảo cho rằng: “Vụ việc này cũng chẳng có gì, chỉ là ẩu đả giữa các học sinh. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã triệu tập HS liên quan cũng như các phụ huynh lên làm việc, thu giữ 4 ĐTDĐ, trong đó có 2 chiếc dùng để quay lại các cảnh nhóm Trần Hà Ngân đánh Thắm, đồng thời cử người đến bệnh viện thăm hỏi và động viên Thắm. Ngày 15-3, Ban Giám hiệu nhà trường đã có báo cáo gửi CATT Quỳ Châu”. Ông Đậu Trường Sơn - Trưởng CATT Quỳ Châu cho biết: “CATT đang hoàn tất hồ sơ chuyển lên CAH. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đề xuất UBND thị trấn và CAH phối hợp với nhà trường để giải quyết. Vì vụ việc có biểu hiện cố ý gây thương tích, có sự chuẩn bị từ trước, được phân công cụ thể và sử dụng vũ khí nên cần phải có hình thức xử lý nghiêm khắc”.

Thế Hoan